Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Vị Xuyên

2022-07-12 21:08:11 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy – đoàn ĐBQH – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 10 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, được quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

                                     

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Kim Tiến

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ; du khách thập phương và nhân dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thỉnh chuông bắt đầu các nghi thức truy điệu các AHLS. Ảnh Kim Tiến

       Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các AHLS. Ảnh Kim Tiến

Tại lễ truy điệu, thay mặt Ban tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đọc điếu văn. Điếu văn có đoạn ghi: Tại mảnh đất thiêng Hà Giang - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc hơn 40 năm về trước là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Với ý chí “Một tấc không đi, một ly không rời”, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao, với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử”, quân và dân ta đã chặn đứng quân xâm lược, bảo vệ vẹn toàn biên cương của Tổ quốc; hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 người bị thương, hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ, chiến sỹ còn nằm rải rác trong khe đá, thung sâu vẫn chưa được tìm thấy và quy tập; hàng ngàn héc-ta đồi núi vẫn còn bom mìn sót lại. Máu của những Anh hùng liệt sỹ (AHLS) đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau…

Thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ về với đồng đội. Ảnh Kim Tiến

Mặc dù là tỉnh vùng cao, biên giới, còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng tình cảm và trách nhiệm đã thường xuyên làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với rất nhiều hoạt động phong phú, nhiều việc làm nhân ái, như: Lập quỹ đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, bố, mẹ liệt sỹ cô đơn; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh khó khăn. Đặc biệt, được sự quan tâm, ủng hộ trực tiếp của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tỉnh đã và đang triển khai thành công Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; đã huy động tài trợ trên 349 tỷ đồng, đóng góp trên 300 nghìn ngày công lao động, hỗ trợ xây dựng 5.815 căn nhà cho các gia đình sau hơn 2 năm triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh chương trình rà phá bom mìn, vật nổ nơi các chiến trường ác liệt năm xưa để tìm kiếm, quy tập các AHLS, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh Kim Tiến  

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các AHLS đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tiến hành an táng 10 hài cốt liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên với nghi thức trọng thể. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...